
Theo báo cáo của kênh truyền hình ABC (Mỹ) đưa tin ngày 29/4, Tòa án Cấp cao Seoul của Hàn Quốc cùng ngày đã tuyên án phúc thẩm, kết án cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol 7 năm tù với các tội danh bao gồm cản trở thi hành lệnh bắt giữ và lách quy trình họp nội các theo quy định pháp luật trước khi ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024.
Đây là bản án bổ sung sau khi ông Yoon Suk-yeol đã bị kết án tù chung thân vì tội phản loạn trong một vụ án khác. Các cáo buộc đều xuất phát từ việc ông bị cho là đã thúc đẩy các động thái chính trị độc đoán, dẫn đến một trong những cuộc khủng hoảng dân chủ nghiêm trọng nhất tại Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ qua.
Lách quy trình nội các trở thành điểm then chốt
Thẩm phán Tòa án Cấp cao Seoul Yoon Sung-sik nhận định, trước khi ban bố thiết quân luật, ông Yoon Suk-yeol đã cố tình né tránh cuộc họp toàn thể nội các theo quy định pháp luật. Ông chỉ triệu tập một phần thành viên để tổ chức “cuộc họp giả mạo”, đồng thời sử dụng tài liệu giả để che giấu thiếu sót về thủ tục.
Tòa án còn cho rằng, trong vài tuần sau khi bị Quốc hội luận tội, ông Yoon Suk-yeol đã sử dụng lực lượng an ninh để ngăn cản nhân viên thực thi pháp luật thi hành lệnh bắt giữ. Các hành vi này bị tòa mô tả là “giống như một lực lượng vũ trang tư nhân”.
Luật sư bào chữa Yoo Jeong-hwa cho biết ông “rất thất vọng” với phán quyết và khẳng định sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hàn Quốc.
Khủng hoảng chính trị lan rộng, bất ổn xã hội vẫn kéo dài
Theo Đài NPR (Mỹ), dù lệnh thiết quân luật chỉ được duy trì trong thời gian ngắn vào ngày 3/12/2024, nhưng nó đã nhanh chóng gây ra cuộc khủng hoảng chính trị toàn quốc, khiến hoạt động của chính phủ, ngoại giao và thị trường tài chính rơi vào hỗn loạn trong một thời gian.
Tình hình bắt đầu ổn định trở lại sau khi ông Lee Jae-myung – ứng cử viên phe tự do – giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức sớm vào tháng 6/2025.
Trước đó, ông Yoon Suk-yeol đã bị Quốc hội luận tội và đình chỉ chức vụ vào tháng 12/2024, sau đó bị Tòa án Hiến pháp chính thức truất phế vào tháng 4/2025.
Đối đầu kéo dài trong quá trình bắt giữ và nhiều vụ án song song
Sau khi bị đình chỉ chức vụ, ông Yoon Suk-yeol từng từ chối chấp hành lệnh bắt của tòa án, dẫn đến cuộc đối đầu kéo dài giữa lực lượng thực thi pháp luật và đội ngũ cảnh vệ tổng thống bên ngoài dinh thự. Ông sau đó trải qua nhiều lần bị bắt, tạm thả và bị bắt lại. Hiện ông vẫn đang đối mặt với nhiều phiên tòa hình sự khác.
Gần đây, Tòa án cũng tăng mức án đối với vợ ông Yoon là bà Kim Keon-hee lên 4 năm tù vì cáo buộc nhận quà tặng xa xỉ và thao túng giá cổ phiếu.
Trong một vụ án khác, công tố viên đã đề nghị mức án 30 năm tù đối với ông Yoon Suk-yeol. Ông bị cáo buộc sử dụng máy bay không người lái để khiêu khích Triều Tiên năm 2024, nhằm tạo cớ chính trị cho việc ban bố thiết quân luật.
Dư luận Hàn Quốc chia rẽ sâu sắc về phán quyết
Phán quyết của tòa án đã gây ra sự phân cực mạnh mẽ trong dư luận Hàn Quốc. Phe bảo thủ và những người ủng hộ ông Yoon cho rằng các cáo buộc mang động cơ chính trị, mức án quá nặng và đây là hành vi “đàn áp có chọn lọc” đối với cựu tổng thống.
Ngược lại, giới luật pháp và phe đối lập khẳng định rằng vụ án dựa trên nhiều tội danh độc lập, việc xét xử là hoạt động bình thường của hệ thống tư pháp, không phải là sự can thiệp chính trị.
Tranh cãi xung quanh vụ án đã vượt ra ngoài phạm vi tư pháp, tiếp tục làm sâu sắc thêm sự chia rẽ chính trị và chia rẽ trong xã hội tại Hàn Quốc.
Lộ Khắc / Vision Times
